Báo Đồng Nai điện tử
En

Dùng máy làm đất, giảm chi phí trồng mía

10:06, 09/06/2013

(ĐN)- Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo ứng dụng máy làm đất trồng mía đa năng tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định (huyện Định Quán).

(ĐN)- Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo ứng dụng máy làm đất trồng mía đa năng tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định (huyện Định Quán). Theo đó, sử dụng loại máy này, nông dân trồng mía có thể tiết kiệm được gần 4,4 triệu đồng/hécta/vụ. Ngoài ra, dùng máy làm đất, nông dân không lo thiếu công lao động, cây mía xuống giống kịp thời vụ phát triển tốt hơn. Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai, thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình làm đất trồng mía bằng máy đa năng ra các địa phương có diện tích mía lớn, như: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Xuân Lộc để hạ giá thành của cây mía, nâng thu nhập cho nông dân.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều