Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hộ dân khốn đốn vì bọ đậu đen

12:06, 04/06/2013

(ĐN)-  Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã An Viễn (huyện Trảng Bom) khốn đốn do bọ đậu đen tràn vào nhà, làm đảo lộn cuộc sống của họ.

Bọ đậu đen làm tổ trong các tấm bạt
Bọ đậu đen làm tổ trong các tấm bạt

(ĐN)-  Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã An Viễn (huyện Trảng Bom) khốn đốn do bọ đậu đen tràn vào nhà, làm đảo lộn cuộc sống của họ. (Xem Video Clip)

Chỉ riêng tại nhà bà Nguyễn Thị Đức Măng, ngụ ấp 4, bọ đậu đen đã xuất hiện khắp căn nhà 2 tầng. Trong một tuần, bà Măng đã thu gom được hàng trăm ký bọ đậu đen.

Theo thống kê của Hội Nông dân xã An Viễn, dịch bọ đậu đen đã tồn tại và làm đảo lộn sinh hoạt của người dân nhiều năm nay. Đến nay, có cả trăm hộ bị ảnh hưởng bởi bọ đậu đen, tập trung chủ yếu ở ấp 2. Theo bà con ở đây, bọ đậu đen thường trú ngụ ở những nơi như nhà lá, khu đất ẩm thấp và thường xuất hiện vào mùa mưa. Ngoài ra, hàng tháng vào dịp rằm, bọ đậu đen lại xuất hiện. Mùi hôi của bọ đậu đen giống mùi bọ xít rất khó chịu.

Thu Trà

Tin xem nhiều