Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

08:06, 04/06/2013

* Công trình tượng Phật nhập Niết bàn ở chùa Hội Khánh (tỉnh Bình Dương) vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ công nhận là “Tượng Phật nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất châu Á”.

* Công trình tượng Phật nhập Niết bàn ở chùa Hội Khánh (tỉnh Bình Dương) vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ công nhận là “Tượng Phật nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất châu Á”. Tượng Đức Bổn sư Thích ca nhập Niết bàn dài 52m, cao 12m được an vị trên độ cao cách mặt đất 24m giữa khu rừng dầu. Tượng được khánh thành vào tháng 3-2010 và từng được xác lập kỷ lục Guiness là tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam.

Hải Âu

* Lễ hội trái cây Nam bộ vừa được Sở nông nghiệp - phát triển nông thôn phối hợp Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần văn hóa Suối Tiên khai mạc với sự tham gia của 21 tỉnh, thành. Lễ hội kéo dài đến ngày 2-9, dự kiến lượng trái cây tiêu thụ hơn 1 ngàn tấn, giá bán rẻ hơn thị trường 20 - 40%. Lễ hội năm nay sẽ tổ chức “Chợ nổi trái cây”, “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất”, hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây… 

Lê Thanh

* Hơn 2 ngàn đầu việc cho sinh viên được các doanh nghiệp đưa ra tại Ngày hội Phỏng vấn thử - thành công thật do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh (SAC) vừa tổ chức. Trong ngày hội, sinh viên được trang bị những kỹ năng trong quá trình tìm việc, được các chuyên gia góp ý hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, cách trả lời phỏng vấn…

Vũ Tiến Lực

* Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đủ điều kiện phải có tổ chức cơ sở Hội; thực hiện tốt việc hỗ trợ mang tính bền vững, như: xây nhà tình nghĩa, giếng nước, giúp vốn chăn nuôi sản xuất, giải quyết việc làm, cấp học bổng… là phương hướng phấn đấu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bình Phước nhiệm kỳ 2013-2017. Từ năm 2006 đến nay, các cấp Hội đã vận động được tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, xây được 39 căn nhà tình nghĩa, cơ bản xóa được nhà tranh tre, tạm bợ cho nạn nhân chất độc da cam trong năm 2012...

Nguyễn Văn Việt

* Đấu nối các tuyến địa phương vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 là quyết định do UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành, nhằm tổ chức lại các điểm đấu nối theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn giao thông. Kinh phí xây dựng hệ thống đường gom và điểm đấu nối ước tính khoảng 1.402 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn.

Hoài Hương

 

Tin xem nhiều