Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 100 hécta lúa bị thiếu nước trầm trọng

11:06, 09/06/2013

(ĐN)- Mặc dù trên địa bàn huyện Định Quán thời gian gần đây đã có một vài cơn mưa trên diện rộng, thế nhưng lượng nước vẫn không đủ để cứu vãn tình trạng lúa vụ hè - thu đang thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển và sản lượng lúa năm nay, nhất là ở xã Thanh Sơn.

(ĐN)- Mặc dù trên địa bàn huyện Định Quán thời gian gần đây đã có một vài cơn mưa trên diện rộng, thế nhưng lượng nước vẫn không đủ để cứu vãn tình trạng lúa vụ hè - thu đang thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển và sản lượng lúa năm nay, nhất là ở xã Thanh Sơn.

Các chân ruộng lúa tại khu vực ấp 7, xã Thanh Sơn hầu như người dân đã không còn mặn mà với việc chăm sóc lúa vì tại đây đang trong giai đoạn thiếu nước. Không có hệ thống thủy lợi, lại không có mưa, lúa gần 2 tháng nhưng chỉ mọc cao gần 20cm (nh)

Khu vực ấp 2, xã Thanh Sơn tuy có hệ thống thủy lợi đến tận chân ruộng nhưng trong các tuyến kênh này lại không hề có nước. Cả trong lòng kênh và các chân ruộng lớp đất bên trên đều khô nứt.

Lãnh đạo xã Thanh Sơn cho biết, tình hình vụ hè - thu năm nay trên địa bàn xã bị nắng hạn kéo dài nhiều đợt, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất đối với diện tích không đủ nước tưới, thậm chí có nơi có thể mất trắng.

Vụ hè - thu 2013, xã Thanh Sơn có tổng diện tích gieo trồng các loại cây ngắn ngày là trên 1.900 hécta, trong đó lúa 1.075 hécta. Trong số này, nhiều diện tích đang bị khô hạn, diện tích bị ảnh hưởng nhiều nhất được thống kê trên 100 hécta. Nếu tình hình thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài,  nguy cơ mất trắng là rất cao.

Hải Hậu -  Tuấn Văn

Tin xem nhiều