Báo Đồng Nai điện tử
En

Bão số 7 gây mưa lớn và lốc xoáy

10:08, 12/08/2013

(ĐN)-  Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, 13 giờ  ngày 12-8, bão Utor đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào phía Đông khu vực Bắc biển Đông - cơn bão số 7.

(ĐN)-  Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, 13 giờ  ngày 12-8, bão Utor đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào phía Đông khu vực Bắc biển Đông - cơn bão số 7. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 119,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 780km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc; 114,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 14-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 111,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

* Ngoài ra, sau khi đổi hướng di chuyển về phía Đông, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 12-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,2 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, sau đó suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão Utor và áp thấp nhiệt đới làm gió mùa Tây Nam mạnh dần lên khiến khu vực Đồng Nai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ quét.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều