Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều nhãn hiệu hóa mỹ phẩm bị làm giả

10:08, 21/08/2013

(ĐN)- Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai vừa kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông Ngô Văn Hoàng (tổ 15, phường An Bình, TP.Biên Hòa).

* Phát hiện một gia đình sang chiết gas mini lậu

(ĐN)- Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai vừa kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông Ngô Văn Hoàng (tổ 15, phường An Bình, TP.Biên Hòa). Qua kiểm tra, đội phát hiện cả chục mặt hàng giả nhãn hiệu đã hoàn thành khâu đóng gói chờ mang đi tiêu thụ. Các sản phẩm bị làm giả gồm có: bột ngọt Ajinomoto, nước rửa chén Sunlight, xà bông OMO và các loại nước xả quần áo, dầu gội, dầu xả loại gói nhỏ của cả chục nhãn hàng khác nhau. Theo lời khai của ông Ngô Văn Hoàng, căn hộ gia đình ông đang ở là nhà thuê, nguồn hàng giả này được ông mang bỏ mối cho nhiều tiệm tạp hóa trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Cả chục nhãn hàng dầu gội, nước xả quần áo giả nhãn hiệu bị lực lượng quản lý thị trường tịch thu.
Cả chục nhãn hàng dầu gội, nước xả quần áo giả nhãn hiệu bị lực lượng quản lý thị trường tịch thu.

* Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông Nguyễn Huy Hùng (ngụ tại KP.6, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) và phát hiện tại đây đang tổ chức sang chiết gas lậu. Đội đã tịch thu 2 bình gas loại 12kg, gần 300 bình gas mini và 328 vỏ bình gas mini. Những bình gas mini này chủ yếu được bỏ mối cho các quán tạp hóa tập trung ở những khu vực nhà trọ công nhân.

B.N

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích