Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải tái lập mặt đường khu vực vòng xoay Vũng Tàu trong tháng 8

08:08, 22/08/2013

Theo kế hoạch, trong tháng 9, Tổng công ty xây dựng số 1 sẽ khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Vũng Tàu, tiến hành sửa chữa cầu Đồng Nai cũ, cùng một số công trình khác...

(ĐN)- Tại buổi làm việc về phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông nút giao ở vòng xoay Vũng Tàu vào sáng 21-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu chủ đầu tư là Tổng công ty xây dựng số 1, từ nay đến 29-8 phải hoàn tất phần thi công mở rộng hai bên quốc lộ 1 (từ vòng xoay về hướng Hố Nai) và mặt đường chỗ đảo giữa đã bị dỡ bỏ; sửa chữa tạm đường song hành trước siêu thị BigC. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công hoạt động 24/24 giờ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; lực lượng thanh tra giao thông phải nhanh chóng cử người tham gia bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc ở khu vực này. Trước ngày lễ 2-9, các rào cản trên đường phải bị dỡ bỏ, dẹp gọn để giao thông qua vòng xoay thông suốt, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp lễ.

Mở rộng thêm một làn xe ở hai bên quốc lộ 1 từ vòng xoay Vũng Tàu về hướng Hố Nai. Ảnh:  T.Toàn
Mở rộng thêm một làn xe ở hai bên quốc lộ 1 từ vòng xoay Vũng Tàu về hướng Hố Nai. Ảnh: T.Toàn

Theo kế hoạch, trong tháng 9-2013, Tổng công ty xây dựng số 1 sẽ khởi công xây dựng cầu vượt thép tại vòng xoay Vũng Tàu, tiến hành sửa chữa cầu Đồng Nai cũ, khởi công xây dựng cầu vượt Tân Vạn và các hạng mục đường khu vực vòng xoay về cầu Đồng Nai mới và cũ.

Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh yêu cầu không thực hiện cùng lúc việc sửa chữa cầu Đồng Nai cũ với việc xây dựng cầu vượt thép. Việc thi công cần được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục, không dàn trải để đáp ứng yêu cầu cao nhất là bảo đảm giao thông thông suốt qua khu vực giao thông huyết mạch này.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều