Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện tiêu hủy 300kg thịt heo không có giấy kiểm dịch

08:08, 18/08/2013

(ĐN)- Vào khoảng 2h 30 ngày 17-8, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai gồm Chi cục thú y, Phòng cảnh sát môi trường ( PC 49), công an Đồng Nai, Trạm thú y huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu do ông Phạm Đức Thiện 51 tuổi ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất làm chủ.

(ĐN)- Vào khoảng 2h 30, ngày 17-8, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai gồm: Chi cục Thú y, Phòng Cảnh sát môi trường ( PC 49), Công an Đồng Nai và Trạm Thú y huyện Thống Nhất đã bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu do ông Phạm Đức Thiện, 51 tuổi, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) làm chủ. 

Số thịt heo giết mổ được để bừa bãi trên sàn nhà dơ bẩn
Số thịt heo giết mổ được để bừa bãi trên sàn nhà dơ bẩn

Tại đây, đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện ông Thiện, cùng 6 người khác đang giết mổ 5 con heo có tổng trọng lượng 300kg để bừa bãi giữa sàn nhà dơ bẩn.  Ngoài ra, tại khu vực gần đó còn có 3 con heo, mỗi con khoảng 70-100kg đang nhốt trong chuồng để chờ giết mổ.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, ông Thiện khai nhận, việc giết mổ heo lậu này được ông thực hiện gần 1 năm nay với mỗi đêm làm từ 5- 10 con. Số heo trên được ông mua của các hộ chăn nuôi trong khu vực, sau đó về giết mổ đem ra các chợ ở địa phương bán cho các mối bán lẻ.

Do số heo trên không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng những bệnh bắt buộc, khu vực giết mổ lại dơ bẩn, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thịt heo, sau đó bàn giao cho Công an xã Gia Tân 3 và cơ quan thú y địa phương để xử lý vi phạm hành chính, tiêu hủy số thịt heo theo quy định. Riêng 3 con heo đang chờ giết mổ, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã giao cho chủ lò mổ chăm sóc nuôi dưỡng dưới sự giám sát của cơ quan thú y sau 48 giờ tùy theo tình hình của heo và sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Hữu Thắng 

Tin xem nhiều