Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện xe ô tô 7 chỗ chở 15.500 gói thuốc lá lậu

05:08, 16/08/2013

(ĐN)- Vào khoảng gần 24h, ngày 15-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện chiếc xe Fortuner loại 7 chỗ ngồi biển số 52U – 5385 có dấu hiệu khả nghi và vi phạm giao thông, nên ra tín hiệu dừng xe...

 (ĐN)- Vào khoảng gần 24h, ngày 15-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại tuyến đường 762, đoạn thuộc ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện chiếc xe Fortuner loại 7 chỗ ngồi biển số 52U – 5385 lưu thông  theo hướng Vĩnh Cửu – Thống Nhất có dấu hiệu khả nghi và vi phạm giao thông, nên ra tín hiệu dừng xe.

Số thuốc lá lậu bị công an tạm giữ
Chiếc xe và số thuốc lá lậu bị công an tạm giữ

Thế nhưng thật bất ngờ, tài xế xe 52U – 5385 không những không chấp hành dừng lại, mà tăng tốc bỏ chạy ra quốc lộ 20 rồi rẽ vào đường Bình Lộc  - Suối Tre thuộc xã Xuân Thiện, buộc lực lượng công an phải truy đuổi theo. Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe lạng lách chạy ra quốc lộ 20, rồi chạy lòng vòng  khoảng 20 km qua địa bàn các xã: Quang Trung, Gia Kiệm, Xuân Thiện. Khi ra quốc lộ 20, thuộc địa bàn ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, thấy phía trước có lực lượng công an, tài xế cho xe quay ngược lại, rồi rẽ vào một đường dong thuộc ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3 và bị mắc lầy không di chuyển được. Thấy không thể chạy thoát, tài xế đã lấy chìa khóa bỏ chạy vào một rẫy cà phê gần đó trốn thoát.  Riêng chiếc xe không có chìa khóa, lại chở đầy thuốc lá, nên lực lượng cảnh sát giao thông đã điều xe cẩu đến kéo về trụ sở công an, bàn giao lại cho  Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đã được các đối tượng tháo hết các băng ghế phía sau chở tổng cộng 1. 500 cây thuốc lá  lậu hiệu Jet ( tương đương 15.500 gói).

Hiện vụ việc đang được Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra xử lý.

Hữu Thắng 

Tin xem nhiều