Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy hoạch, phát triển Văn miếu Trấn Biên gắn với bảo tồn kiến trúc hiện hữu

04:08, 10/08/2013

(ĐN)- Sáng 10-8, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức tọa đàm “Tiếp tục thực hiện quy hoạch và phát huy giá trị văn hóa của Văn miếu Trấn Biên”, gắn với chuyên đề: Phát triển quần thề kiến trúc Văn miếu Trấn Biên dưới góc nhìn văn hóa.  

(ĐN)- Sáng 10-8, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức tọa đàm “Tiếp tục thực hiện quy hoạch và phát huy giá trị văn hóa của Văn miếu Trấn Biên”, gắn với chuyên đề: Phát triển quần thề kiến trúc Văn miếu Trấn Biên dưới góc nhìn văn hóa.    

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và trao đổi tại buổi tọa đàm sáng ngày 10-8.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và trao đổi tại buổi tọa đàm sáng ngày 10-8.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp và những trao đổi từ phía các đại biểu tham dự, ông Trần Quang Toại, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, chủ trì buổi tọa đàm đã lưu ý Ban quản lý Trung tâm Văn miếu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ cảnh quan, kiến trúc hiện hữu; trong trường hợp xây dựng thêm các công trình phụ trợ (như: khu trò chơi giải trí, địa điểm sinh hoạt văn hóa…) cần chú trọng đến việc giữ gìn mảng xanh trong khu vực. Trong quá trình xây dựng Vườn tượng danh nhân, Ban giám đốc Trung tâm Văn miếu và đơn vị chủ quản cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu, lựa chọn nhân vật đưa vào vườn tượng sao cho phù hợp để thu hút được sự chú ý của du khách. Ngoài khu thờ phụng, khu vực xung quanh Văn miếu nên xây dựng thêm nhiều trò chơi giải trí, bố trí cảnh quan đa dạng và đẹp mắt để tạo điểm nhấn đối với du khách đến thăm quan tại Văn miếu…

Được biết, ngày 24-8 tới, cũng tại Hội quán Trấn Biên sẽ diễn ra buổi tọa đàm tiếp theo, gắn với chuyên đề: Phát huy các giá trị của Văn miếu Trấn Biên trong gian đoạn mới.     

Văn Truyên     

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích