Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 1,8 triệu lượt người được tiếp cận văn bản mới

05:08, 08/08/2013

 (ĐN)- Ngày 8-8, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2013.

 (ĐN)- Ngày 8-8, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2013. Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch HĐPHGDPL tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các thành viên HĐPBGDPL  tỉnh tham gia đóng góp xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của HĐPBGDPL trong giai đoạn mới tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí  phát biểu tại hội nghị.

6 tháng năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức được 18.234 buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương và pháp luật của Nhà nước cho trên 1,8 triệu lượt cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, học sinh, sinh viên… Đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn được 92 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 346 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.628 báo cáo viên pháp luật cấp xã. Riêng công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 được tổ chức 2.411 buổi đến 534.998 lượt người và trên 20 ngàn tài liệu, 500 đĩa CD được cấp phát để tuyên truyền, phổ biến nội dung cần sửa đổi hiến pháp năm 1992…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch HĐPBGDPL tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để công tác PBGDPL hình thức đa dạng, phong phú, nội dung hấp dẫn, bám sát nhu cầu đối tượng cần phổ biến đòi hỏi các cấp, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên về kỹ năng, lẫn kiến thức. Đặc biệt, chú trọng đến đối tượng cần phổ biến, giáo dục pháp luật là nông dân, công nhân lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, học sinh-sinh viên…

Thành Nhân

 

Tin xem nhiều