Báo Đồng Nai điện tử
En

800 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 123 tỷ đồng

09:09, 25/09/2013

(ĐN)- Ngày 24-9, tại huyện Nhơn Trạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chủ trì hội nghị giao ban công tác văn hóa- xã hội tỉnh quý III, năm 2013.

(ĐN)- Ngày 24-9, tại huyện Nhơn Trạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chủ trì hội nghị giao ban công tác văn hóa- xã hội tỉnh quý III, năm 2013.

Quang cảnh hội nghị giao ban quý III khối VH-XH
Quang cảnh hội nghị giao ban quý III khối Văn hóa - xã hội

Theo báo cáo của các sở ngành, địa phương, trong thời gian qua, vấn đề đáng quan tâm là tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn tiếp diễn. Đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 800 đơn vị còn nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với số tiền 123 tỷ đồng.

Chương trình kiên cố hóa trường lớp đã hoàn thành 92% danh mục công trình trường học, 71% danh mục công trình nhà công vụ. TP. Biên Hòa hiện có 37 lớp phải học ca 3, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về đảm bảo cơ sở vật chất để phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi.

Bên cạnh đó, dịch bệnh như đau mắt đỏ lây lan nhanh, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng được ngành y tế triển khai phòng chống hiệu quả...

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong năm 2013, nhất là các vấn đề về kiên cố hóa trường lớp, chi trả BHXH, nước sạch, thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc trả lương hưu qua đường bưu điện, qua ATM. Sắp tới, tỉnh chọn TP. Biên Hòa và huyện Long Thành để thí điểm việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Đối với các tổ chức đang tồn tại ở cấp xã, phường, sẽ sáp nhập lại còn 3 tổ chức gồm: Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều