Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, Kế toán quỹ tín dụng lãnh 15 năm tù

04:09, 27/09/2013

(ĐN)- Ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Ngọc Sơn (29 tuổi) nguyên Kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Tân Hiệp (Quý tín dụng Tân Hiệp) 15 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Ngọc Sơn (29 tuổi) nguyên Kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Tân Hiệp (Quý tín dụng Tân Hiệp) 15 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 3-2009, Sơn được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Quỹ tín dụng Tân Hiệp. Lợi dụng sự tin tưởng và việc quản lý sai nguyên tắc của ban giám đốc (thường ký séc khống rồi giao cho Sơn đi rút tiền gửi của quỹ mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đem về nhập quỹ để giao dịch với khách hàng trong ngày), từ tháng 12-2010 đến tháng 7-2012, sau khi rút tiền, Sơn đã 41 lần chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỷ đồng đem cho khách hàng riêng vay và tiêu xài cá nhân.

Để che dấu hành vi của mình, Sơn đã dùng thủ đoạn hạch toán, giảm số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại quỹ, tăng chi phí trả lãi tiền gửi tương ứng với số tiền đã chiếm đoạt rồi in cân đối, sao kê gửi cho ban giám đốc khi có yêu cầu kiểm tra. Sau khi ban giám đốc kiểm tra xong, Sơn mở hồ sơ tiền gửi của khách hàng sửa lại số dư và lưu lại để in sao kê sổ kế toán chi tiết không làm thiệt hại đến quyền lợi của những khách hàng mà Sơn đã báo cáo.

Đến giữa tháng 7-2012, bà Trần Thị Thích, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Tân Hiệp phát hiện hành vi chiếm đoạt của Sơn và yêu cầu khắc phúc hậu quả, nhưng Sơn chỉ nộp trả được 20 triệu đồng rồi bỏ trốn đến đầu năm 2013 ra đầu thú.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều