Báo Đồng Nai điện tử
En

Đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát

09:09, 24/09/2013

(ĐN)- Ngày 23-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.

(ĐN)- Ngày 23-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Thư
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Thư

Hai luật trên là nền tảng pháp lý cơ bản cho các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; có tác động tích cực đến kết quả, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ năm 2001 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các nhiệm kỳ đã hoạt động ngày càng thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng pháp luật đã có những tiến bộ, các dự án luật đều được tổ chức lấy ý kiến bằng nhiều hình thức, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác giám sát được tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan hữu quan tại địa phương...

Các đại biểu cũng thảo luận về những bất cập trong 2 luật này, như: thiếu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; chưa quy định rõ địa vị pháp lý của các đại biểu Quốc hội; chưa quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, hình thức, cách thức tiến hành giám sát và hậu quả pháp lý sau giám sát; chưa có chế tài sau giám sát...

Tại hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Văn Vở đã ghi nhận các ý kiến đóng góp điều chỉnh, bổ sung các bất cập nói trên. Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai sẽ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu xem xét bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các luật này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong kỳ họp Quốc hội được tổ chức vào cuối năm 2013. Đồng thời, đồng chí cũng cho biết trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để kịp thời công khai cho cử tri về những vấn đề cử tri quan tâm; tiếp tục cải tiến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia vào hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội...

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều