Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ cố ý làm trái tại Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất: Khởi tố thêm 3 bị can

04:09, 27/09/2013

(ĐN)- Ngày 27-9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Thống Nhất.

(ĐN)- Ngày 27-9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Thống Nhất.

Theo đó, ngoài 4 bị can đã bị khởi tố như tin đã đưa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn tiếp tục khởi tố 3 bị can gồm: Ao Thị Lan (55 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2); Nguyễn Thị Hồng Thanh (37 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2) và Trần Thu Hương (35 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm dạy nghề Sông Hương) để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (cố ý làm trái).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến nay, lợi dụng đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của UBND tỉnh, Giám đốc TTDN huyện Thống Nhất Ngô Anh Tuấn đã cấu kết với Ao Thị Lan và Nguyễn Thị Hồng Thanh để mở khống 46 lớp đào tạo nghề, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn còn cấu kết với bà Hương mở 22 lớp đào tạo tại Trung tâm Dạy nghề Sông Hương với số tiền 820 triệu đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ quyết toán, ông Tuấn được các đơn vị trên “lại quả” số tiền gần 500 triệu đồng (mỗi học viên 850 ngàn đồng).

Trước đó, như thông tin đã đưa, ngoài ông Tuấn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố 3 bị can khác là cán bộ của TTDN huyện Thống Nhất và Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện để điều tra về hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản.

Trần Danh

Tin xem nhiều