Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần làm rõ khái niệm tiết kiệm và lãng phí

07:10, 18/10/2013

(ĐN)- Chiều ngày 17-10, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành cho Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Văn Vở đã chủ trì Hội nghị
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Văn Vở phát biểu tại Hội nghị

(ĐN)- Chiều ngày 17-10, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành cho Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo luật cần làm rõ và cụ thể một số nội dung liên quan như: khái niệm tiết kiệm và lãng phí; trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý sử dụng thời gian làm việc; công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hình thức giám sát; chế tài xử lý...

Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung thêm các quy định về thực hành tiết kiện, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và trong công tác bảo vệ môi trường; thời hạn cụ thể việc trả lời cho người phát hiện và cơ quan thông tin báo chí...Đặc biệt, một số ý kiến đề nghị cần rà soát, xác định định mức, tiêu chuẩn trước khi áp dụng luật này, vì đây chính là thước đo để đánh giá mức độ tiết kiệm, mức độ lãng phí; cần thu hẹp phạm vi áp dụng trong cơ quan nhà nước có sử dụng ngân sách.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Văn Vở đã ghi nhận các ý kiến đóng góp trên và sẽ chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều