Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai loại trừ bệnh phong trước kế hoạch 2 năm

10:10, 23/10/2013

(ĐN)- Ngày 23-10, đoàn công tác của Bộ Y tế do Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương Trần Hậu Khang làm trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phía Nam đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai để kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong.

(ĐN)- Ngày 23-10, đoàn công tác của Bộ Y tế do Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương Trần Hậu Khang làm trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phía Nam đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai để kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong.

Hiện Đồng Nai đã hoàn thành 4 chỉ tiêu cơ bản để công nhận loại trừ bệnh phong: tỷ lệ lưu hành bệnh phong chỉ còn 0,2/10 ngàn dân (trong 3 năm liền); tỷ lệ phát hiện bệnh mới là 0,45/100 ngàn dân; tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới là 8,3% (tỷ lệ cho phép dưới 15%); 100% cán bộ chính quyền, đoàn thể và học sinh THCS có hiểu biết cơ bản về bệnh phong. Để có cơ sở đánh giá công nhận, sẽ có 10 đoàn công tác đi kiểm tra tại 10 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Được biết, Đồng Nai loại trừ bệnh phong trước kế hoạch 2 năm. Trong năm nay, cả nước có 6 địa phương đăng ký loại trừ bệnh phong, nhưng chỉ có Đồng Nai đủ điều kiện kiểm tra công nhận.

Phương Liễu

Tin xem nhiều