Báo Đồng Nai điện tử
En

Quần chúng bắt cướp

11:10, 09/10/2013

(ĐN)- Khoảng 20 giờ ngày 9-10, sau khi rút tiền từ trạm ATM đặt trước tòa nhà DonaCo.op ở thị trấn Long Thành, vừa bước ra ngoài để nghe điện thoại, chị Nguyễn Thị Hường (ngụ tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành) bất ngờ bị một đối tượng đã theo dõi từ trước nhào tới giật chiếc điện thoại iPhone 4S trị giá 14,5 triệu đồng.

(ĐN)- Khoảng 20 giờ ngày 9-10, sau khi rút tiền từ trạm ATM đặt trước tòa nhà DonaCo.op (Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai) ở thị trấn Long Thành, vừa bước ra ngoài để nghe điện thoại, chị Nguyễn Thị Hường (ngụ tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành) bất ngờ bị một đối tượng đã theo dõi từ trước nhào tới giật chiếc điện thoại iPhone 4S trị giá 14,5 triệu đồng.

Chị Hường đã lao theo giằng co, kéo ngã tên cướp từ trên xe máy xuống đất. Cùng lúc này, 2 bảo vệ của tòa nhà DonaCo.op đang trực bảo vệ đã ập đến hỗ trợ chị Hường bắt giữ tên cướp, giao cho công an thị trấn. Khám xét xe của đối tượng, công an phát hiện trong cốp xe có một con dao dài.

Tại trụ sở Công an thị trấn Long Thành, đối tượng khai tên Dương Hồng Điệp đang sống ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch). Bản thân Điệp vừa mới chấp hành xong bản án 2 năm tù giam về tội cướp giật. Do cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy, nên Điệp đã manh động giật điện thoại chị Hường.

Chí Tài

 

Tin xem nhiều