Báo Đồng Nai điện tử
En

Tân binh tiến bộ nhiều mặt

11:10, 07/10/2013

Sau gần một tháng giao quân, lãnh đạo huyện Định Quán đã cùng  204 gia đình đã đến thăm các tân binh tại Trung đoàn bộ binh 88, Sư đoàn 302 (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ).

Sau gần một tháng giao quân, lãnh đạo huyện Định Quán đã cùng  204 gia đình đã đến thăm các tân binh tại Trung đoàn bộ binh 88, Sư đoàn 302 (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ).

Lãnh đạo huyện Định Quán tặng quà các tân binh.
Lãnh đạo huyện Định Quán tặng quà các tân binh.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, 204 tân binh của huyện Định Quán sau thời gian rèn luyện nơi thao trường đã có những thay đổi tích cực và trưởng thành hơn. Tân binh K’Sang chia sẻ: “Tôi đã học được cách sắp xếp thời gian khoa học hơn, đồng thời cảm thấy trưởng thành hơn, vững vàng và có lối sống tốt hơn”.

Ông Dương Xuân Trường (xã Phú Túc), cha của tân binh Dương Xuân Tùng, sau khi thăm chỗ ở của con, vui vẻ nói: “Tôi rất phấn khởi khi thấy con tôi ngày càng trưởng thành trong môi trường quân đội, khỏe khoắn hơn, rèn luyện cũng đạt được nhiều kết quả tốt”.

Công tác huấn luyện của các chiến sĩ mới tại đơn vị được đánh giá cao, các chiến sĩ tiến bộ về mọi mặt và đều tăng từ 1-2kg so với trước khi vào môi trường quân đội. Các chế độ chính sách và phụ cấp dành cho chiến sĩ năm nay tăng hơn so với các năm trước, chế độ bảo hiểm y tế được thực hiện chu đáo. Nhiều tân binh đã phát huy được năng lực, sở trường của mình trong môi trường mới. Tại buổi họp mặt, 12 chiến sĩ trẻ của huyện Định Quán được biểu dương vì thành tích xuất sắc trong rèn luyện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, cho biết: “Chăm lo thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội là nhiệm vụ mà địa phương chú trọng thực hiện. Điều đó giúp cho gia đình rất an tâm, tân binh tiến bộ địa phương cũng rất tự hào”.

Không chỉ nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên ân cần của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, dịp này các tân binh còn nhận được nhiều phần quà, gồm: bóng đá, bóng chuyền, lưới, đàn và tiền mặt, với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng do huyện và các xã trao tặng.

Danh  Trung

 

Tin xem nhiều