Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc tại Đồng Nai

03:10, 23/10/2013

(ĐN) – Sáng 23-10, Đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Luật hoạt động CTĐ và các văn bản có liên quan...

(ĐN) – Sáng 23-10, Đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về 5 năm thực hiện Luật hoạt động CTĐ và các văn bản có liên quan; 3 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ.

 Ông Trần Hữu Hồng, Phó chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trần Hữu Hồng, Phó chủ tịch trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong 5 năm qua, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã triển khai thực hiện Luật hoạt động CTĐ đều khắp. Trong đó, đã cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào trong tỉnh, các tỉnh miền Trung, miền Tây bị thiệt hại do thiên tai, trợ giúp nhân đạo... với tổng trị giá trên 229 tỷ đồng; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và đã hỗ trợ cho 6.609 đối tượng, trị giá 33,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh cũng đã thành lập đoàn thầy thuốc tình nguyện phối hợp với các bác sỹ trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe, phẫu thuật mắt nhân đạo trị giá trên 84,5 tỷ đồng; vận động và tiếp nhận trên 102 đơn vị máu…

Riêng đối với Chỉ thị 43, sau 3 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã có chuyển biến sâu sắc, tạo điều kiện để các cấp Hội hoạt động có hiệu quả. Tính trong 9 tháng đầu năm 2013, hoạt động nhân đạo của các cấp Hội tỉnh đạt 70,7 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2012.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều