Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy quyền dân chủ để thúc đẩy KHCN phát triển

10:11, 20/11/2013

(ĐN) – Chiều 19-11, Đoàn kiểm tra do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và công nghệ về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

(ĐN) – Chiều 19-11, Đoàn kiểm tra do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013.

 Đồng chí Huỳnh Văn Tịnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Huỳnh Văn Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở KHCN có chuyển biến tích cực. Cụ thể, bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; chỉ đạo, kiểm tra cán bộ công chức trong việc xử lý công việc..., Sở KHCN còn ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Điển hình trong tháng”. Ngoài ra, Sở còn công khai lấy ý kiến; kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức; thông báo kế hoạch chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; quy chế hoạt động của cơ quan. Hàng năm, trong hội nghị cán bộ công chức, Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình kiểm tra – kiểm soát các vấn đề tài chính, các chế độ đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, như: tuyển dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch cán bộ, trang bị thiết bị làm việc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Tịnh đánh giá cao những kết quả, những mô hình hay trong thực hiện quy chế dân chủ của Sở. Đồng chí đề nghị Sở cần tiếp tục phát huy quyền dân chủ, bởi đây là yếu tố quyết định việc thu hút nguồn nhân lực trẻ có năng lực; tạo kết nối với cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ngoài xã hội, nhằm thúc đẩy KHCN phát triển. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các nội dung trong kết luận 65 của Ban bí thư Trung ương Đảng, tập trung vào những vấn đề trọng điểm có liên quan đến lĩnh vực KHCN…

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều