Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai đề án quản lý, phát triển giống cây trồng, vật nuôi

11:11, 29/11/2013

(ĐN)- Ngày 29-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến về đề án quản lý, phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

(ĐN)- Ngày 29-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương lấy ý kiến về đề án quản lý, phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm hỗ trợ khảo nghiệm các giống để chọn giống tốt đưa vào sản xuất. Trung bình mỗi năm, nông dân trong tỉnh cần hơn 10 ngàn tấn lúa giống và gần 900 tấn bắp giống để gieo trồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp giống cho nông dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý, quy hoạch thực hiện giống vẫn còn tồn tại một số hạn chế: việc sản xuất, cung ứng giống vẫn còn manh mún, việc thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý giống chưa triệt để, đa số các cơ sở sản xuất - kinh doanh giống chưa đáp ứng được quy định trong Pháp lệnh Giống cây trồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện đề án để khi được phê duyệt, đề án thực hiện đem lại hiệu quả cao.

Hương Giang

Tin xem nhiều