Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân rộng 10 mô hình giảm nghèo

11:12, 30/12/2013

(ĐN)- Sáng 30-12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật giảm nghèo giai đoạn từ 2005-2012 tại xã Suối Cao và huyện Xuân Lộc.

(ĐN)- Sáng 30-12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật giảm nghèo giai đoạn từ 2005-2012 tại xã Suối Cao và huyện Xuân Lộc.

Đồng chí Trương Văn Vở phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trương Văn Vở phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện, trong 8 năm qua, huyện đã huy động nguồn vốn trên 393 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Huyện đã tạo điều kiện để 92% hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi số tiền trên 63 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện tập trung nhân rộng 10 mô hình giảm nghèo với kinh phí 3,9 tỷ đồng. Sau 8 năm thực hiện dự án giảm nghèo, đến nay huyện đã giảm được 17.600 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 7,69% xuống còn 2,4% vào cuối năm 2012.

Lê Tùng

Tin xem nhiều