Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu

03:12, 05/12/2013

(ĐN) - Ngày 5-12, Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Đồng Nai.

Đại diện các sở ngành địa phương tham gia hội nghị.
Đại diện các sở ngành địa phương tham gia hội nghị.

(ĐN) - Ngày 5-12, Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn Đồng Nai.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia bị tác động nghiêm trọng nhất của BĐKH. Nếu nước biển dâng khoảng 1 mét, Việt Nam sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng và kéo theo tổn thất GDP xấp xỉ 10%.

Trước nguy cơ trên, Việt Nam đã sớm có những hành động thiết thực để ứng phó với BĐKH như: tham gia Công ước khung về BĐKH của Liên Hiệp quốc, Ký kết Nghị định thư Kyoto, Ban hành mục tiêu Quốc gia ứng phó BĐKH...

Tại Đồng Nai, tỉnh cũng đã phê duyệt dự án tổng thể về ứng phó BĐKH giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020, đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng... Từ đó tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân trong tỉnh về bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều