Báo Đồng Nai điện tử
En

Cưỡng chế 11 trường hợp sử dụng đất sai mục đích tại đường tránh quốc lộ 1

08:02, 20/02/2014

(ĐN)- Ngày 19-2, cơ quan chức năng thuộc TP.Biên Hòa đã tổ chức thực hiện 11 quyết định cưỡng chế đối với các công trình vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích tại các ấp: Vườn Dừa, Hương Phước, Tân Cang thuộc xã Phước Tân.

(ĐN)- Ngày 19-2, cơ quan chức năng thuộc TP.Biên Hòa đã tổ chức thực hiện 11 quyết định cưỡng chế đối với các công trình vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích tại các ấp: Vườn Dừa, Hương Phước, Tân Cang thuộc xã Phước Tân. Đây là những công trình nhà được xây dựng dọc theo tuyến đường tránh quốc lộ 1, đoạn đi qua xã Phước Tân.

Cưỡng chế công trình vi phạm tại ấp Hương Phước. Ảnh: G.Ân
Cưỡng chế công trình vi phạm tại ấp Hương Phước. Ảnh: G.Ân

Được biết, từ khi có tuyến đường tránh hình thành, tình trạng vi phạm về san lấp mặt bằng, xây nhà trên đất nông nghiệp tại khu vực vực trên diễn ra khá phức tạp, với gần 60 trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp khi bị chính quyền lập biên bản xử lý đều chỉ nộp phạt chứ chưa khắc phục trả lại hiện trạng đất. 

Theo ông Mai Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, dự kiến trong tuần tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cưỡng chế tiếp 31 trường hợp vi phạm khác cũng tại khu vực trên. “Đề nghị chủ nhân các công trình vi phạm sớm tháo dỡ nhà cửa, trả hiện trạng đất để giảm thiểu những thiệt hại không đáng có có thể xảy ra trong quá trình cưỡng chế” - ông Tài lưu ý.

Gia Ân

 

 

Tin xem nhiều