Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

03:02, 13/02/2014

(ĐN)- Sáng 13-2, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức lễ khởi công dựng tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (video clip).

(ĐN)- Sáng 13-2, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức lễ khởi công dựng tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (video clip).

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghi thức khởi công.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghi thức khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nội dung công trình Văn miếu Trấn Biên khẳng định: Huỳnh Văn Nghệ là chiến sĩ cách mạng, nhà thơ chiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thi tướng là người kết tinh nhiều giá trị văn hóa lịch sử trong lòng nhân dân, luôn được nhân dân tôn kính. Việc dựng tượng đá Thi tướng  Huỳnh Văn Nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên Đồng Nai về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.

Bảng phát thảo biểu trưng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ
Bảng phát thảo biểu trưng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

Được biết, công trình tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ có chiều cao hơn 3m, được tạc từ chất liệu đá xanh nguyên khối có trọng lượng gần 10 tấn do nghệ nhân Lý Hùng Kiệt phát thảo và thực hiện. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần xây dựng Thế giới nhà tài trợ.

Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ được đặt tại khu vực Công viên Vườn tượng Văn miếu Trấn Biên. Dự kiến, tượng sẽ được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30- 4- 2014. Đây là tượng đá thứ hai được khởi công xây dựng và đặt tại Công viên vườn tượng Danh nhân sau tượng của vua Lý Thái Tổ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dựng tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công dựng tượng Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.

* Cùng ngày, tại Hội quán Trấn Biên, Đài PTTH Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ.

Các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Phó trưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom; cùng gần 130 đại biểu là các cựu chiến binh Đại đội Lam Sơn, Chi đội 10 và gia đình Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ đã đến dự.

Tọa đàm “100 năm ký ức Huỳnh Văn Nghệ” với các nhân chứng đã có thời gian sống, chiến đấu cùng Thi tướng qua các thời kỳ.
Tọa đàm “100 năm ký ức Huỳnh Văn Nghệ” với các nhân chứng đã có thời gian sống, chiến đấu cùng Thi tướng qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại và trao đổi những kỷ niệm về Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, biểu diễn ca múa nhạc và tham gia tọa đàm “100 năm ký ức Huỳnh Văn Nghệ” với các nhân chứng đã có thời gian sống, chiến đấu cùng Thi tướng qua các thời kỳ…

Các cựu chiến binh Chi đội 10 biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt.
Các cựu chiến binh Chi đội 10 biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt.
Các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại kỷ niệm tại buổi họp mặt.
Các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại kỷ niệm tại buổi họp mặt.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn (bên phải) trao tặng bức tranh chụp Thi tướng đang trên mình ngựa cho ông Huỳnh Văn Nam con trai trưởng của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn (bên phải) trao tặng bức tranh chụp Thi tướng đang trên mình ngựa cho ông Huỳnh Văn Nam con trai trưởng của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.

Tin, ảnh: V.Truyên

 

Tin xem nhiều