Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động trong đấu tranh phòng chống tội phạm

06:03, 07/03/2014

(ĐN)- Ngày 7-3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với công an và tòa án tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và sơ kết Thông tư liên tịch về hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.

(ĐN)- Ngày 7-3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với công an và tòa án tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và sơ kết Thông tư liên tịch 01/2010 năm 2013 về hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo báo cáo, trong năm 2013, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố hơn 3 ngàn vụ án, bắt hơn 5.300 bị can, gây thiệt hại về tài sản hơn 34 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, liên ngành công an – viện kiểm sát – tòa án đã chỉ đạo điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán tích cực chủ động vận dụng có hiệu quả quy chế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong năm 2013, các cơ quan đã phối hợp điều tra 231 vụ, 414 bị can, qua đó đã truy tố 144 vụ, 290 bị can; xét xử sơ thẩm 128 vụ, 281 bị cáo. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài ra, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra đã thống nhất không khởi tố 42 vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật. Không những thế, hàng quý, 6 tháng, 3 tháng, ba ngành đã tiến hành họp kiểm điểm để đánh giá những kết quả đã đạt được, khuyết điểm còn tồn tại, để có biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng trong việc phối hợp theo quy chế đã đề ra.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều