Báo Đồng Nai điện tử
En

Đột nhập tiệm điện thoại trong đêm

06:03, 07/03/2014

(ĐN)- Ngày 7-3, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cạy cửa đột nhập, trộm cắp tài sản ở cửa hàng điện thoại đóng tại địa chỉ 2E, đường Phan Đình Phùng, KP1, phường Quang Vinh, (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 7-3, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cạy cửa đột nhập, trộm cắp tài sản ở cửa hàng điện thoại đóng tại địa chỉ 2E, đường Phan Đình Phùng, KP1, phường Quang Vinh, (TP.Biên Hòa).

 Ổ khóa cửa hàng điện thoại bị cạy phá
Ổ khóa cửa hàng điện thoại bị cạy phá

Trước đó, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân sống gần cửa hàng điện thoại nói trên phát hiện cửa sắt của cửa hàng điện thoại này bị cạy phá nên đã gọi điện báo cho chủ.

Tủ đồ bên trong bị lục soát
Tủ đồ bên trong bị lục soát

Có mặt tại hiện trường, anh Bùi Anh Huy, 27 tuổi, ngụ tại phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), chủ cửa hàng điện thoại trên xác định, sau khi cạy cửa vào bên trong, kẻ gian đã lục soát các tủ hàng của anh lấy đi 1 ti vi 43 in, 1 máy tính bảng, 4 dàn máy vi tính, 1 máy chơi game, 1 điện thoại di động, cùng rất nhiều linh, phụ kiện sửa chữa điện thoại và card nạp điện thoại di động, với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy đã trình báo công an đến khám nghiệm, điều tra xác minh.

Công an làm việc với chủ cửa hàng
Công an làm việc với chủ cửa hàng

Tại hiện trường, ngoài hai ổ khóa bị phá, toàn bộ hai chiếc tủ đựng dụng cụ sửa chữa điện thoại và nhiều đồ đạc khác bên trong cửa tiệm đã bị lục soát.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cửa hàng điện thoại trên nằm ngay tuyến đường trung tâm thành phố. Anh Huy cũng cho biết, hàng đêm anh khóa cửa tiệm về nhà và không có ai trông coi.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trần Danh

    

Tin xem nhiều