Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết vợ rồi dùng dao tự sát

06:03, 19/03/2014

(ĐN)- Ngày 19-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể anh Nguyễn Viết Gia (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và chị Đặng Thị Kiều (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An là vợ của Gia) cho gia đình về mai táng.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường

(ĐN)- Ngày 19-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể anh Nguyễn Viết Gia (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và chị Đặng Thị Kiều (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An là vợ của Gia) cho gia đình về mai táng.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày, người dân tại KP.5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Nguyễn Viết Gia nên chạy tới và phát hiện chị Kiều đã nằm chết trên giường trong phòng trọ. Đến lúc này, mọi người thấy Gia dùng dao tự đâm vào bụng của mình để tự tử. Chứng kiến cảnh tượng này, một số người đã vào can ngăn thì bị Gia chống trả. Sau đó, Gia tiếp tục dùng dây điện dí vào người tự tử và dùng dao cắt đứt cổ tay. Ngay sau khi Gia gục xuống, mọi người mới có thể khống chế và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định, có thể do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Gia đã giết vợ rồi tự sát. Chủ nhà - nơi Gia thuê trọ cho biết, vợ chồng Gia đến thuê phòng ở đi làm công nhân đã gần 2 năm, hai vợ chồng hiện vẫn chưa có con. Hàng ngày mọi người vẫn thấy vợ chồng Gia sống hạnh phúc và ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều