Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây có múi đắt hàng

10:03, 24/03/2014

(ĐN)- Theo Câu lạc bộ cây ăn trái Đồng Tiến, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ cao nên giá các loại cây ăn trái có múi như cam, quýt bán được giá khá cao.

(ĐN)- Theo Câu lạc bộ cây ăn trái Đồng Tiến, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ cao nên giá các loại cây ăn trái có múi như cam, quýt bán được giá khá cao. Hiện cam, quýt bán tại vườn có giá trên 25 ngàn đồng/kg, tăng hơn 10 ngàn đồng/kg so với dịp trước. Câu lạc bộ Đồng Tiến có 100 hécta diện tích cây ăn trái, trong đó có 22 hécta là cam, quýt và bưởi với sản lượng đạt hàng trăm tấn mỗi năm.

Hiện 1 hécta cam, quýt có thể đạt năng suất trên 50 tấn trái/vụ, với giá bán ra tại vườn vào vụ khoảng 13 ngàn đồng/kg, cao điểm vào các ngày lễ tết và mùa nắng nóng, có thể đạt 25 - 30 ngàn đồng/1kg, một số nông dân có thu nhập trên 500 triệu đồng/hécta.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều