Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính họp phiên đầu tiên

09:04, 18/04/2014

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (Ban chỉ đạo CCHC) họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (Ban chỉ đạo CCHC) họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phiên họp đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ và dự thảo Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu vói các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới, điều quan trọng là phải thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao tinh thần của cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý yếu tố con người là rất quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt. “Nếu trình độ thấp, lại nhũng nhiễu, cửa quyền tiêu cực thì cũng không thể làm tốt được”.

Do đó cần sự công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính. Cải cách mạnh mẽ, toàn diện nhưng phải chống thất thoát, lạm dụng. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, nghiên cứu nhân rộng mô hình “trung tâm hành chính công” của tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương để phiên họp sau tổng kết trình Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu trách nhiệm về kết quả CCHC.

(D.Thao)

 

Tin xem nhiều