Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khiếm thị

04:04, 17/04/2014

(ĐN)- Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên luôn được Hội Người mù tỉnh đặc biệt chú trọng.

(ĐN) – Sáng 17-4, tại Nhà khách 71 đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội người mù tỉnh (17/4/1984 – 17/4/2014).

Đồng chí Nguyễn Đém, Gíam đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích
Đồng chí Nguyễn Đém, Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau 30 năm thành lập, đến nay toàn tỉnh đã có 11 Hội cơ sở và 1 chi hội trực thuộc với 1.094 hội viên. Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, công tác chăm lo đời sống cho hội viên được Hội Người mù tỉnh đặc biệt chú trọng. Riêng giai đoạn 1992 - 2013, Hội đã triển khai 135 dự án giúp cho hơn 2.400 lượt cán bộ, hội viên được vay hơn 8,8 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông mở 56 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hội viên;  đồng thời phối hợp với các đơn vị đào tạo 232 nhân viên xoa bóp, thành lập 17 cơ sở xoa bóp, giải quyết việc làm cho 79 lao động với mức thu nhập từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Hội cũng đã đề xuất với địa phương trợ cấp thường xuyên cho 859 hội viên. Từ năm 1989 đến nay, Hội đã mở 56 lớp xóa mù chữ Braille cho 521 lượt cán bộ, hội viên và tính đến nay d4 có 235 người có thể sử dụng chữ này trong học nghề…

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đém, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của cán bộ, hội viên Hội người mù tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác tuyên truyền; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo môi trường bình đẳng để người khiếm thị vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong đó có cả việc, nâng cao chất lượng tổ chức Hội đi kèm với công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội…

Dịp này, Hội người mù tỉnh cũng đã đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cũng nhận được bằng khen của UBND tỉnh; 13 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì hạnh phúc người mù và 2 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội được nhận Bằng khen của Trung ương Hội người mù Việt Nam…

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều