Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm môn Tiếng Anh bậc tiểu học chỉ xét khen thưởng

12:04, 22/04/2014

(ĐN)- Ông Nguyễn Minh Kiếm, Phó trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) vừa có lời giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh lớp 4, 5 ở TP.Biên Hòa về việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng học sinh tiểu học, có liên quan đến môn học tự chọn là Tiếng Anh.

Tiếng Anh ở tiểu học chỉ để khen thưởng
Môn tiếng Anh không tham gia xếp loại giáo dục ở tiểu học.

(ĐN)- Ông Nguyễn Minh Kiếm, Phó trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) vừa có lời giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh lớp 4, 5 ở TP.Biên Hòa về việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng học sinh tiểu học, có liên quan đến môn học tự chọn là Tiếng Anh.

Nhằm khuyến khích học sinh tiểu học tham gia học Tiếng Anh, năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 4 trường tiểu học thí điểm dạy - học tiếng Anh theo khung tham chiếu của châu Âu với 4 tiết/tuần. Đến năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 82 trường tiểu học thí điểm chương trình này, trong đó TP.Biên Hòa có 21 trường tham gia. Đối với các trường này, điểm môn tiếng Anh sẽ tham gia vào việc xếp loại giáo dục và xét lên lớp của học sinh. Hiện toàn tỉnh có gần 200 trường tiểu học xem môn tiếng Anh là môn tự chọn. Những trường này, học lực môn tiếng Anh chỉ để khen thưởng học sinh chứ không tham gia xét lên lớp và không tham gia xếp loại giáo dục. Chẳng hạn, học sinh xếp loại giỏi, nhưng môn Tiếng Anh chỉ xếp loại trung bình thì học sinh vẫn được xếp loại học lực giỏi.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích