Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo

09:04, 23/04/2014

Chiều ngày 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp và định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo năm 2014-2015.

Chiều ngày 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012; báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp và định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo năm 2014-2015. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, những năm qua, các bộ, ngành địa phương đã triển khai, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách giảm nghèo; bố trí và huy động đa dạng hóa các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các địa bàn nghèo. Các chương trình và chính sách giảm nghèo đã huy động sức mạnh, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rõ rệt, từ 22% năm 2005 xuống còn gần 8% vào cuối năm 2013. Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra…

Tuy nhiên, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận, kết quả giảm nghèo chưa thật sự vững chắc, tỷ lệ hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh hàng năm còn cao. Đáng nói, do có quá nhiều chương trình giảm nghèo nên dẫn đến tình trạng nguồn lực bị hạn chế, hiệu quả tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao.

Về mục tiêu trong thời gian tới, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu trong năm nay, cả nước sẽ giảm số hộ nghèo xuống còn gần 6% và đến cuối năm 2015 sẽ giảm tiếp còn dưới 5%. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung phân tích về cơ chế chính sách, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học rút ra trong công tác giảm nghèo. Các đại biểu cũng đề xuất với Chính phủ một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống chuẩn nghèo mới, xem xét bố trí nguồn lực hợp lý, đặc biệt là nguồn lực vốn tín dụng, giải quyết vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất cho người nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, ở đâu lãnh đạo địa phương biết áp dụng thực tiễn vào để thực hiện thì ở đó sẽ đạt kết quả cao. Phân tích những hạn chế còn tồn tại, Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần định hướng giải pháp cụ thể để giảm nghèo, tập trung cho vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, nghiên cứu, chỉnh sửa những cơ chế, chính sách không phù hợp, cần phân loại từng đối tượng để có hướng hỗ trợ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu, phải thiết kế chính sách giảm nghèo cho giai đoạn tới, trong đó vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để người dân vươn lên tự thoát nghèo, hạn chế tối đa việc bao cấp cho người nghèo./.

Hoàng Thủy

Tin xem nhiều