Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại xã Xuân Tâm

05:04, 23/04/2014

(ĐN)- Sáng 22-4, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh đã có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).

Bà
Bà Nguyễn Thị Lan Minh phát biểu tại buổi kiểm tra

(ĐN)- Sáng 22-4, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh đã có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).

Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ban thường vụ Quốc Hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, điểm nổi bật của xã Xuân Tâm chính là việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; gắn liền thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới.

Chính nhờ thực hiện tốt công tác này, những năm qua, xã Xuân Tâm đã hạn chế đáng kể số đơn thư khiếu kiện khiếu nại, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã luôn vận dụng tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hầu hết các dự án xây dựng trên địa bàn đều được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời nêu cao vai trò giám sát của nhân dân đối với các công trình thi công...Nhờ đó, người dân đã tích cực thực hiện các khoản đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay nhân dân trên địa bàn đã thực hiện đóng góp hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến tặng hàng trăm ngàn mét đất, cùng nhà nước thực hiện gần 100 tuyến đường giao thông nông thôn…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lan Minh, Phó vụ trưởng Vụ dân vận các cơ quan nhà nước (ban Dân vận Trung ương) đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Xuân Tâm nói riêng và huyện Xuân Lộc nói chung. Bà Minh cho biết, qua chuyến công tác này, Ban Dân vận trung ương sẽ nghiên cứu, triển khai cách làm này tại xã Xuân Tâm đến các địa phương khác trong cả nước.

Hải Đình

Tin xem nhiều