Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần tốc độ tăng trưởng

05:04, 23/04/2014

(ĐN)- Ngày 22-4, tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ I, năm 2014 đã nghe TS.Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia báo cáo về bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và triển vọng trong thời gian tới.

(ĐN)- Ngày 22-4, tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ I, năm 2014 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, TS.Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã báo cáo chuyên đề về bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và triển vọng trong thời gian tới.

 TS.Trần Du Lịch đang báo cáo tại hội nghị.
TS.Trần Du Lịch đang báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, trong Quý I, năm 2014, GDP cả nước tăng 4,96%, cao hơn quý I của 2 năm trước; CPI tháng 3-2014 tăng 0,8% so với tháng 12-2013. Thành quả nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định...Tuy nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn trong giai đoạn trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng và đối đầu với những khó khăn như: lạm phát, mất cân đối ngân sách, nợ công... Để nền kinh tế có thể phục hồi tốc độ tăng trưởng của thời kỳ 2001-2010, trong 2 năm 2014-2015, các chính sách kinh tế phải hướng đến các vấn đề chính như: phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng năng suất tổng hợp và đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt, TS.Trần Du Lịch đã tập trung phân tích những cơ hội, thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...Đồng thời khẳng định, trong 2 năm 2014-2015 có nhiều nhân tố để tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần tốc độ tăng trưởng, niềm tin của thị trường được củng cố và doanh nghiệp có triển vọng để phát triển bền vững hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên Tỉnh ủy cập nhật các thông tin nói trên để phục vụ công tác tuyên truyền tốt hơn. Đồng chí cho biết, trong năm 2014 sẽ tiếp tục kiến nghị bổ sung, củng cố số lượng báo cáo viên Tỉnh ủy còn thiếu; thực hiện chế độ báo cáo viên cho đầy đủ; định kỳ đánh giá chất lượng báo cáo viên hàng năm.

Ngọc Thư 

 

 

 

Tin xem nhiều