Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

09:04, 23/04/2014

(ĐN)- Chiều 22-4, Đại tá Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Dương Hòa Hiệp đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác dân vận và thực hiện phong trào  thi đua "Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2014".

(ĐN)- Chiều 22-4, Đại tá Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Dương Hòa Hiệp đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác dân vận và thực hiện phong trào  thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2014”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy của 11 Ban CHQS các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ TP. Biên Hòa ra quân làm công tác dân vận tại KP.3, phường Tam Hòa.
Tuổi trẻ và LLVT TP. Biên Hòa ra quân làm công tác dân vận tại phường Tam Hòa (M.H)

Trong năm 2013, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thường xuyên chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị đã tổ chức được 227 buổi nói chuyện truyền thống và  tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho trên 50.500 lượt người dân, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi công tác giao quân ở cả 3 cấp.

Ngoài ra, các đơn vị lực lượng vũ trang đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các kế hoạch, phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động lớn, gắn với việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Năm 2014, Bộ CHQS tỉnh xác định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp, quân đội trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, giúp nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt...      

Đ.V

Tin xem nhiều