Báo Đồng Nai điện tử
En

Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

03:04, 02/04/2014

 (ĐN) - Sau một năm thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã thu hồi 198 khẩu súng quân dụng, 100 cây công cụ hỗ trợ không thuộc đối tượng được trang bị theo pháp lệnh.

 (ĐN) - Sau một năm thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã thu hồi 198 khẩu súng quân dụng, 100 cây công cụ hỗ trợ không thuộc đối tượng được trang bị theo pháp lệnh.

Thời gian qua, ngoài việc tăng cường kiểm tra, siết chặt việc đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, tổ chức; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý các trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm pháp lệnh. Qua đó, người dân đã tự giác giao nộp 98 khẩu súng quân dụng, 85 súng săn, súng hơi của các cá nhân đang quản lý trước dây đã thu hồi giấy phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, cùng hàng ngàn vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó,  lực lượng công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố còn tiến hành thanh lý, tiêu hủy 70 súng tự chế, 2014 vũ khí thô sơ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận và tiêu hủy 10 quả bom, 55 quả lự đạn, 44kg thuốc nổ… từ các cơ quan chức năng bàn giao.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích