Báo Đồng Nai điện tử
En

Trạm cân xe lưu động: Vẫn còn gặp khó khăn...

05:04, 16/04/2014

(ĐN)- Sáng 16-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trạm cân xe lưu động.

(ĐN)- Sáng 16-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trạm cân xe lưu động.

Xe quá tải đua nhau chạy trên quốc lộ 51, đoạn qua vòng xoay cổng 11, trong khi đó trạm cân xe lưu động đặt cách xa nơi này khoảng 20km.
Xe quá tải đua nhau chạy trên quốc lộ 51, đoạn qua vòng xoay cổng 11, trong khi đó trạm cân xe lưu động đặt cách xa nơi này khoảng 20km.

Theo Chánh thanh tra Sở Giao thông - vận tải Dương Mạnh Hưng, hiện Thanh tra giao thông tỉnh phải tạm ứng tiền lương của cán bộ, nhân viên cơ quan để triển khai hoạt động của trạm cân xe lưu động. Ngoài ra, trạm cân lưu động cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do quy định nơi đặt trạm khá ngặt nghèo. Cụ thể, như: bệ đặt dải vi mạch cân xe phải được gia cố chịu được gấp 3 lần tải trọng cho phép; phải có bãi hạ tải; tuyến đường đặt trạm cân phải có trên 2 làn xe mỗi chiều….Bên cạnh đó, hệ thống cân hoạt động không ổn định (hiện có một máy ghi hình không hoạt động); một số xe vi phạm có mặt hàng không xử lý hạ tải được (như xăng dầu, khí hóa lỏng, hàng nguyên khối…).

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu Sở Tài chính nhanh chóng giải quyết kinh phí hoạt động cho trạm cân lưu động, không để xảy ra vi phạm Luật Lao động (ứng tiền lương cán bộ, nhân viên chi cho hoạt động trạm cân). Mặt khác, cũng không quá cầu toàn trong việc bố trí nơi đặt trạm cân; cần ưu tiên bố trí nơi đặt trạm cân không có đường nhánh để hạn chế xe vi phạm trốn tránh; xử phạt tối đa các trường hợp vi phạm không thể hạ tải; phối hợp với địa phương ngăn chặn kịp thời tình trạng xe trốn trạm cân, đặt thêm biển báo cấm dừng, đậu ở khu vực gần trạm cân hoạt động; có biện pháp xử lý xe quá tải đậu đổ, gây hư hỏng nền đường; ngăn ngừa tiêu cực phát sinh trong lực lượng làm nhiệm vụ…

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở lực lượng kiểm tra phải thống kê các doanh nghiệp có nhiều lượt xe vi phạm quá tải, nếu đến mức cần thiết thì phải rút giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp cố tình vi phạm. Các trường hợp doanh nghiệp ngoài tỉnh vi phạm thì báo cho chính quyền nơi đó xử lý.

Được biết, từ ngày 9-4 đến nay, trạm cân xe lưu động trên Quốc lộ 51 đã kiểm tra được 344 lượt xe, qua đó phát hiện lập biên bản xử lý 37 trường hợp quá tải trọng cầu đường.

                                                                                    Thanh Toàn

Tin xem nhiều