Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn 5 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

03:04, 15/04/2014

(ĐN)- Ông Nguyễn Thành Công, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, các cấp ủy đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013, gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kết quả đánh giá phân loại này.

(ĐN)- Ông Nguyễn Thành Công, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, các cấp ủy Đảng đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013, gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kết quả đánh giá phân loại này.

Theo đó, đã có 831/868 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng. Kết quả, có 652/831 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 78,46% và tăng 1,06% so với năm 2012); 135 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 1,32%; 39 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu chỉ có 149 tổ chức, giảm 3,46% so với năm trước. Đồng thời, vẫn còn 5 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, trong đó có 3 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; 1 tổ chức thuộc Đảng bộ TP. Biên Hòa và 1 tổ chức thuộc Đảng bộ huyện Long Thành.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Công, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra, mỗi năm phải có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, song từ đầu nhiệm kỳ đến nay cả 2 chỉ tiêu này vẫn chưa đạt nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Để đạt nghị quyết đề ra, phải có sự phấn đấu rất nhiều của các đảng bộ và tổ chức Đảng.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều