Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe 100 tấn đã thoát khỏi địa bàn Đồng Nai

10:04, 21/04/2014

(ĐN)- Thông tin vào 15 giờ 30 ngày 21-4 cho biết chiếc xe tải đầu kéo biển số 51C-17899, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-05797 chở  bình biến thế điện nặng tổng cộng toàn xe trên 100 tấn, xe đi trên Quốc lộ 1 đã về đến tỉnh Long An và đang bị lực lượng tuần tra kiểm soát tỉnh này kiểm tra xử lý.

 (ĐN)- Theo thông tin chúng tôi nắm được, vào lúc 15 giờ 30, ngày 21-4, chiếc xe tải đầu kéo mang biển số 51C-17899, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-05797 chở bình biến thế điện nặng tổng cộng toàn xe trên 100 tấn đi trên Quốc lộ 1 đã về đến tỉnh Long An và đang bị lực lượng tuần tra kiểm soát tỉnh này kiểm tra, xử lý.

Xe tải trên 100 tấn dừng nghỉ ở một cây xăng tại huyện Xuân Lộc vào chiều 20-4 (ảnh S.Đ).
Xe tải trên 100 tấn dừng nghỉ ở một cây xăng tại huyện Xuân Lộc vào chiều 20-4 (ảnh S.Đ).

Được biết, vào sáng 20-4, chiếc xe này đã bị Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận xử phạt, nhưng sau đó vẫn được tiếp tục hành trình và vào dừng nghỉ tại một cây xăng ở huyện Xuân Lộc.

Theo ông Dương Mạnh Hưng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh vẫn chưa đủ lực lượng trực đêm trên các quốc lộ. Trên Quốc lộ 1 có Trạm cân Dầu Giây kiểm tra xe quá tải, nhưng trạm cân này hiện đang được sửa chữa và chỉ hoạt động ở làn cân động từ hướng Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo trạm cân Dầu Giây cho biết, camera nhận diện biển số xe (ở chiều cân đang hoạt động) hiện đã bị hư, nhưng qua kiểm tra suốt đêm 20-4 đến 4 giờ sáng 21-4 vẫn không thấy xe tải “khủng” này chạy qua.

Theo giới chuyên môn, ngoài Quốc lộ 1, xe tải trên có thể vượt qua Đồng Nai trên đường tỉnh 769 (từ ngã tư Dầu Giây) vòng ra Quốc lộ 51 (thị trấn Long Thành) về TP.Biên Hòa, qua cầu Đồng Nai, sau đó vượt qua TP.Hồ Chí Minh để về Long An.

Điều đáng nói là trên tuyến đường này có nhiều chiếc cầu yếu (đường 769) và trạm thu phí trên Quốc lộ 51 có chiều cao và bề rộng không phù hợp với kích cỡ của thiết bị trên xe tải vi phạm nói trên. Thế nhưng không hiểu vì sao chiếc xe tải “khủng” này vẫn chạy thoát được về đến Long An?

Thanh Toàn

Tin xem nhiều