Báo Đồng Nai điện tử
En

Công nhân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

11:05, 21/05/2014

(ĐN)- Chiều 30-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Nhơn Trạch tổ chức gặp gỡ đại diện 50 Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trao đổi nội dung tuyên truyền và vận động người lao động ủng hộ, các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì môi trường đầu tư của tỉnh.

(ĐN)- Chiều 30-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Nhơn Trạch tổ chức gặp gỡ đại diện 50 Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trao đổi nội dung tuyên truyền và vận động người lao động ủng hộ, các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì môi trường đầu tư của tỉnh.

Đại diện Công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: C.Nghĩa
Đại diện Công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: C.Nghĩa

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Công đoàn cơ sở của hơn 50 doanh nghiệp bị thiệt hại trong vụ gây rối vừa qua tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho biết sẽ tiến hành tuyên truyền, vận động người lao động cùng chung tay, giúp sức cho nhà đầu tư sớm ổn định sản xuất.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty bao bì Việt Long Phạm Thị Hồng cho hay sau sự kiện bọn xấu gây rối, đập phá, công ty phải nghỉ việc 4 ngày nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn quyết định trả lương đầy đủ cho công nhân. Cảm nhận được tình cảm của ban giám đốc công ty, toàn thể công nhân đã quyết định không nhận lương những ngày nghỉ việc. Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở công ty sẽ vận động anh chị em công nhân tăng ca, làm bù để cùng công ty sớm vượt qua khó khăn.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập cho biết việc vận động công nhân lao động ủng hộ doanh nghiệp sau thiệt hại với nhiều cách khác nhau, như: không nhận lương ngày nghỉ, tăng ca, làm bù... là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp. Hiện nay, người lao động của nhiều công ty đã thực hiện những hành động rất thiết thực để cùng chung tay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều