Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất hiện loại hình tuyển dụng lao động mới

03:05, 11/05/2014

(ĐN) - Tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 73 do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức vào ngày 10-5, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.200 lao động, trong đó có hơn 70% là lao động phổ thông.

(ĐN) - Tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 73 do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức vào ngày 10-5, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.200 lao động, trong đó có hơn 70% là lao động phổ thông.

Người lao động tham gia sàn giao dịch việc làm
Người lao động tham gia sàn giao dịch việc làm

Kết thúc phiên giao dịch, đã có hơn 1.500 người đến tham dự tìm việc, trong đó có trên 400 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp.

Điều đáng chú ý là trong phiên giao dịch lần này xuất hiện loại hình tuyển dụng mới: tuyển lao động thời vụ, bán thời gian, như giúp việc gia đình theo giờ, làm lao công trong doanh nghiệp, văn phòng và bệnh viện... Số lượng tuyển dụng lao động bán thời gian với 200 người.

Ngoài tuyển dụng trực tiếp trong phiên giao dịch chính thức, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh còn đăng các thông báo giới thiệu việc làm trên trang web chính thức của trung tâm (http://vieclamdongnai.net) để người lao động thuận tiện tham khảo cơ hội tìm việc.

Ông Lâm Thanh Thu, Phó giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh cho biết, do việc tổ chức sàn giao dịch việc làm được tăng cường 2 phiên mỗi tháng nên lượng người tìm việc và lượng tuyển dụng tại mỗi phiên không có sự tăng đột biến. Tuy nhiên, tổng số lao động đến tìm việc, được tuyển dụng mỗi tháng lại tăng gấp đôi so với chỉ tổ chức một phiên như trước đây. Trong đó, bình quân mỗi tháng có khoảng hơn 2.000 lượt người đến tìm việc và có gần 1000 lượt hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại sàn.

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều