Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt gọn một đối tượng trộm cắp

04:06, 24/06/2014

(ĐN)- Sáng 24-6, Công an thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) đã bắt gọn tên Nguyễn Tiến Hướng, sinh năm 1974, thường trú tại Khu phố 5 (thị trấn Trảng Bom) về tội trộm cắp tài sản công dân.

(ĐN)- Sáng 24-6, Công an thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) đã bắt gọn tên Nguyễn Tiến Hướng, sinh năm 1974, thường trú tại Khu phố 5 (thị trấn Trảng Bom) về tội trộm cắp tài sản công dân.

Nguyễn Tiến Hướng đang khai báo trước công an
Nguyễn Tiến Hướng đang khai báo trước công an

Theo lời khai của Hướng, vào tối 23-6, Hướng nhận được điện thoại của Hùng ở TX.Long Khánh rủ ra đường rầy tàu lửa bàn chuyện đi trộm cắp. Sau khi đã bàn bạc, vào khoảng 2 giờ 30 phút, sáng ngày 24-6, Hướng cùng Hùng đến khu nhà trọ của hộ bà Nguyễn Thị Loan, ở tổ 3a, Khu phố 4 để trộm. Hướng được phân công canh gác ở ngoài, còn Hùng phá khóa cổng vào trong cạy cửa, phá khóa được 2 phòng trọ số 3 và 4. Trong khi bọn chúng đang tiến hành vụ trộm thì bị người dân phát hiện truy hô. Đúng lúc đó, lực lượng công an đi tuần qua nên đã tổ chức vây và bắt gọn được Hướng sau khi Hướng bỏ chạy được khoảng 300 mét.

Riêng tên Hùng, khi nghe có tiếng động, cùng với sự nhanh nhẹn, hắn đã bỏ chạy thoát thân. Do bị người dân phát hiện sớm, nên bọn chúng mới chỉ mới cạy được cửa của 2 phòng trọ, nhưng chưa lấy được gì. Tang vật thu được là 1 cây mỏ lết, 1 típ khóa dài 8 cm và 1 cây đoản dùng để phá khóa xe máy.

Được biết, Hướng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội liên quan đến ma túy và mới đi cai nghiện về vào tháng 12-2013. Hướng khai, đi ăn trộm là kiếm tiền để trả nợ do thua độ bóng đá.

Hiện, Công an thị trấn đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho công an huyện tiếp tục điều tra vụ án và truy tìm tên Hùng đã bỏ trốn.

 Văn Khang

 

 

Tin xem nhiều