Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam làm việc tại Nhơn Trạch

10:06, 03/06/2014

(ĐN) – Sáng ngày 3-6, Đoàn công tác của Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc hai chi hội phụ nữ ấp Bến Cam (xã Phước Thiền) và ấp Xóm Hố (xã Phú Hội) của huyện Nhơn Trạch.

 Chị em phụ nữ ấp Bến Cam thể hiện tâm tư, tình cảm của mình trước vấn đề biển Đông
Chị em phụ nữ ấp Bến Cam thể hiện tâm tư, tình cảm của mình trước vấn đề biển Đông

(ĐN) – Sáng 3-6, Đoàn công tác của Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban công tác phía Nam của Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc hai chi hội phụ nữ ấp Bến Cam (xã Phước Thiền) và ấp Xóm Hố (xã Phú Hội) của huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc nắm tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và thực hiện Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, Đoàn công tác Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã lắng nghe những tâm tư, tình cảm của chị em phụ nữ trước tình hình biển Đông đã và đang diễn ra trong thời gian qua.

Cũng tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng ban công tác phía Nam của Hội LHPN Việt Nam đã thể hiện quan điểm của Hội phụ nữ về vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bà cũng lưu ý, trước tình hình hiện nay, chị em phụ nữ cần vững tin vào quan điểm của Đảng; tiếp tục theo dõi thông tin về tình hình biển Đông qua các kênh chính thống; cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng; đồng thời nỗ lực trong lao động, ổn định cuộc sống, làm hậu phương vững chắc cho các lực lượng chấp pháp tại vùng biển Việt Nam; tổ chức động viên các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại vùng biển đảo bằng những hành động thiết thực…

Dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ tại hai ấp của huyện Nhơn Trạch đã ủng hộ Trường Sa với số tiền trên 8,6 triệu đồng do Trung ương Hội phát động.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều