Báo Đồng Nai điện tử
En

Các dự án hạ tầng giao thông phải thực hiện đúng tiến độ

10:07, 23/07/2014

(ĐN)- Ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Đinh La Thăng đã có chuyến kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai gồm các dự án đường tránh Biên Hòa và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1...

(ĐN)- Ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Đinh La Thăng đã có chuyến kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nghe đại diện Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận báo cáo về dự án tuyến tránh TP.Biên Hòa. Ảnh: K.Giới
Bộ trưởng Đinh La Thăng nghe đại diện Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận báo cáo về dự án tuyến tránh TP.Biên Hòa. Ảnh: K.Giới

Đối với đường tránh Biên Hòa, theo chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn từ đường tránh đến trạm thu phí đã xong 2/10km và đang tổ chức 2 mũi thi công nhằm sớm hoàn thiện toàn tuyến. Với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai (đoạn qua Đồng Nai có chiều dài 66km) do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư đang thi công, tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra (mới đạt 35%). Đối với dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam đoạn qua TX.Long Khánh, đã hoàn thành thi công 9/10 trụ, lao dầm được 7/10 nhịp cầu, đã hoàn thành thi công tường chắn 2 đầu cầu, chuẩn bị lắp nhịp vượt qua đường sắt. Dự kiến đến ngày 31-8 các hạng mục chính sẽ hoàn thành để phục vụ cho việc thông xe.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công những công trình trên cam kết hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đạt chất lượng, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa như hiện nay. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã lập tức gọi điện thoại cho cơ quan Đường sắt Việt Nam yêu cầu xử lý các vướng mắc để không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cầu vượt đường sắt.

Khc Gii

 

Tin xem nhiều