Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi du lịch, nhà bị "bà hỏa" viếng

11:07, 09/07/2014

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30 ngày 8-7, một căn nhà ở khu dân cư 1, ấp 4, xã Phú Vinh đã bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do chập điện gây nên.

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30 ngày 8-7, một căn nhà ở khu dân cư 1, ấp 4, xã Phú Vinh đã bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do chập điện gây nên.

Khi xảy ra sự cố cháy, 2 anh em là Sú Mọc Béo (28 tuổi) và Sú Say Giống (17 tuổi) đã bỏ chạy ra ngoài hô hoán, nhưng do bên trong nhà có quá nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Trong vòng 15 phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Căn nhà trên do ông Sú A Sầu (49 tuổi) và vợ là Vòng Ngắn Lùn làm chủ. Cả hai đi du lịch Đài Loan khoảng 1,5 tháng nay.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện Định Quán điều 3 xe chữa cháy cùng toàn bộ lực lượng, cán bộ chữa cháy có mặt hỗ trợ dập lửa, hạn chế lửa lây lan sang nhà bên cạnh (ảnh). Sau 15 phút, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thụ lý tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều