Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát sử dụng sữa đúng mục đích

10:07, 28/07/2014

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) vừa phối hợp với Phòng Lao động - thương binh và xã hội các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom và Định Quán tổ chức giám sát, hướng dẫn cách sử dụng đúng mục đích nguồn sữa do Công ty Vinamilk tài trợ đối với 3 cơ sở bảo trợ mới nhận sữa lần đầu, gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội cô nhi Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), Trung tâm bảo trợ xã hội mái ấm Phan Sinh (huyện Trảng Bom) và Trung tâm bảo trợ xã hội Hoa Sen Trắng (huyện Định Quán).

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) vừa phối hợp với Phòng Lao động - thương binh và xã hội các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom và Định Quán tổ chức giám sát, hướng dẫn cách sử dụng đúng mục đích nguồn sữa do Công ty Vinamilk tài trợ đối với 3 cơ sở bảo trợ mới nhận sữa lần đầu, gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội cô nhi Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), Trung tâm bảo trợ xã hội mái ấm Phan Sinh (huyện Trảng Bom) và Trung tâm bảo trợ xã hội Hoa Sen Trắng (huyện Định Quán). Hiện 3 cơ sở bảo trợ xã hội này đang nuôi dưỡng 76 trẻ em mồ côi, khuyết tật. Trong đợt này, 3 cơ sở được Công ty Vinamilk tài trợ trên 6.800 hộp sữa.

Theo ghi nhận của đoàn giám sát, bên cạnh cơ sở làm tốt thì vẫn còn cơ sở lúng túng trong công tác bảo quản sữa, cho uống chưa đúng liều lượng… Được biết, theo chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” năm 2014, Công ty Vinamilk tài trợ 36.360 hộp sữa cho 403 em đang sinh sống và học tập tại 10/11 trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều