Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết bạn học vì tranh giành bạn gái

11:07, 16/07/2014

(ĐN)- Ngày 16-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Hoàng Thành (SN 1999): 8 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh Phong (SN 1998): 11 năm tù và Trần Đức Trí (SN 1996): 7 năm tù (cả 3 đều là học sinh Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa).

(ĐN)- Ngày 16-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Hoàng Thành (SN 1999): 8 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh Phong (SN 1998): 11 năm tù và Trần Đức Trí (SN 1996): 7 năm tù (cả 3 đều là học sinh Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa).

Do tranh giành tình cảm với nữ sinh cùng trường, ngày 28-11-2013, Thành đã rủ 2 bạn học khác là Phong và Trí đánh Mai Huy Hiếu (SN 2000, cũng là anh em họ với Thành). Sau khi nhận lời, Thành, Trí điện thoại nhờ một người bạn chở Trí và Phong đến Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa (phường Hố Nai, TP.Biên Hòa). Thấy Hiếu từ cổng trường đi ra, lập tức Trí tiến lại khoác vai và kéo ra chỗ trống để cho Phong dùng dao đâm 2 nhát vào hông và cổ Hiếu khiến Hiếu gục chết ngay cổng trường.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều