Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm khó khăn ở cơ sở để tháo gỡ kịp thời

11:07, 23/07/2014

(ĐN)- Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của 2 Sở Thông tin - truyền thông và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch diễn ra ngày 22-7.

(ĐN)- Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của 2 Sở Thông tin - truyền thông và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch diễn ra ngày 22-7.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, trong thời gian tới, 2 sở cần nắm rõ những khó khăn cũng như thuận lợi trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn của từng đơn vị tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức tốt các họat động văn hóa phục vụ người dân, nhất là người dân tại vùng sâu, vùng xa, khu vực có đông công nhân; nâng cao chất lượng của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến để việc thực hiện ngày càng đi vào nề nếp...

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2014, 2 Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và Sở Thông tin - truyền thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo; tổ chức và đưa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cổ động trực quan đến với người dân trong tỉnh; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ về báo chí xuất bản; đảm bảo an ninh trên lĩnh vực công nghệ thông tin...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, tết; công tác kiểm tra hoạt động văn hóa thường xuyên được tổ chức với 113 lượt kiểm tra, phát hiện 68 cơ sở vi phạm. Sở Thông tin - truyền thông đã đảm bảo tốt an ninh thông tin trong tỉnh; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức với hơn 1.746 hộp thư điện tử được cấp phát; 100% huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa có mạng nội bộ...


Văn Truyên




 

Tin xem nhiều